Xe máy cháy rụi khi để dưới cột điện

10/05/2013 03:21 GMT+7

Chiều 9.5, Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 1 chiếc xe máy bị cháy trơ khung sắt.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều người đi đường nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc hộp đựng công tơ điện mắc trên cột điện ở đầu phố Nguyễn Khang, sau đó lửa lan nhanh ra các bó dây điện, dây cáp. Tàn lửa từ dây cáp, dây điện rơi trúng chiếc xe máy biển số 99H4-4061 để ngay dưới chân cột điện, khiến xe bốc cháy dữ dội. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt để dập tắt ngọn lửa. Nhiều công tơ điện cùng dây cáp, đường dây điện đã bị thiêu rụi; xe máy chỉ còn khung sắt; một số tấm biển quảng cáo gần đó cũng bị hư hỏng.

* Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 9.5, tại nhà chị Lê Thị Hậu ở thôn 4, xã Hoa Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bưu điện văn hóa Đền Cuông (xã Diễn An, H.Diễn Châu, Nghệ An), thiêu rụi toàn bộ thiết bị, máy móc và đồ dùng của nhân viên bưu điện để trong nhà. Cả hai vụ cháy có thể do chập điện.

Thu Trang - Hà An - N.M - K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.