Vòng xoay trước chợ Bến Thành làm quảng trường đi bộ

10/05/2013 04:30 GMT+7

Ngày 9.5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu TP (930 ha).

Đồ án quy hoạch này chia khu vực trung tâm thành năm phân khu. Các công trình trong khu vực tái phát triển dọc sông Sài Gòn và gần chợ Bến Thành sẽ được xây cao nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc. Tầng cao về phía bờ sông Sài Gòn sẽ thấp dần để đảm bảo tầm nhìn ra sông. Các khu vực dọc sông Sài Gòn như Ba Son, Tân Cảng, khu Cảng Sài Gòn sẽ là nơi tập trung phát triển cao tầng để thu hút đầu tư vào khu vực này.

Về tổ chức không gian công cộng, vòng xoay trước chợ Bến Thành (Q.1) hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng thành quảng trường đi bộ. Đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ sẽ được chuyển đổi thành các phố buôn bán bộ hành, từng bước hạn chế xe gắn máy, cho phép phương tiện công cộng phục vụ giao thông chuyển tiếp và người đi bộ. Trong khi đó, toàn bộ tuyến đường cơ giới Tôn Đức Thắng (Q.1) cũng sẽ được xây dựng ngầm hóa để kết nối khu trung tâm hiện hữu với các mảng xanh công viên dọc bờ sông Sài Gòn, khu trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Trên phía mặt đất của tuyến đường này sẽ được sử dụng để xây dựng công viên, đường đi bộ và tàu điện nhẹ. Một số trục đường sẽ được nối dài thêm như Lê Lợi từ Nhà hát TP qua khu Ba Son với lộ giới 56 m, hình thành đại lộ Lê Lợi tiếp cận về phía bờ sông.

Triển khai đồ án này sẽ được bắt đầu bằng các dự án hạ tầng để tạo điều kiện cho việc phát triển không gian đô thị. Cụ thể TP sẽ ưu tiên chỉnh trang đường sá, xây dựng các tuyến metro, đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cầu Thủ Thiêm, tổ chức đường dọc kênh Bến Nghé, phát triển các tuyến xe buýt nhanh từ Bến Thành qua quận 4, tuyến xe điện nhẹ chạy dọc sông Sài Gòn…

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.