Nổ tàu hóa chất Nga, 2.700 người sơ tán

11/05/2013 03:50 GMT+7

Ít nhất 27 người bị thương và 2.700 người phải sơ tán sau khi một đoàn tàu chở hóa chất bị trật đường ray, phát nổ và bốc cháy dữ dội ở miền nam nước Nga.

Reuters dẫn lời giới chức cho hay tai nạn xảy ra lúc 2 giờ sáng 9.5 (giờ địa phương) gần ga Belaya Kalitva tại Rostov, cách thủ đô Moscow khoảng 1.000 km về phía nam. Các nhân chứng kể lại họ nghe một tiếng nổ động trời nên vội chạy ra khỏi nhà thì thấy ngọn lửa dữ dội bốc ra từ đoàn tàu gần 70 toa. Do trên tàu chứa nhiều hóa chất và nhiên liệu như natri clorua, xăng, dầu, khí propan nên lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm một vùng khoảng 1.500 m2. Người dân trong khu vực phải vội vã tháo chạy và đến tối qua vẫn còn một số người chưa dám về nhà. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 4 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy và nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nổ tàu hóa chất Nga, 2.700 người sơ tán
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NBC News

Lê Loan

>> Nổ tàu cá, 4 người chết và mất tích
>> Nổ tàu dầu, 1 người chết, 2 người bị thương
>> Nổ tàu, hai thuyền viên bỏng nguy kịch
>> Nổ tàu chở hàng Hàn Quốc: 5 người chết, 6 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.