Một thợ hàn bị điện giật tử vong

10/05/2013 15:32 GMT+7

(TNO) Ngày 10.5, theo Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), nguyên nhân dẫn đến việc một thợ hàn tử vong trong lúc xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Lợi (thuộc ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi) là do bất cẩn, bị điện giật.

Theo cơ quan công an, trưa 9.5, tại công trình trên xảy ra vụ tai nạn làm anh Huỳnh Văn Bảnh (là thợ hàn điện, 24 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, H.U Minh, tỉnh Cà Mau) tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định do sợi dây dẫn điện của máy cưa sắt sử dụng lâu ngày bị hở và anh Bảnh vô tình cầm vào đoạn dây này khi cưa sắt lắp ráp cửa, cổng rào Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Lợi, nên bị điện giật tử vong tại chỗ.

Trần Thanh Phong

>> Hai vụ tai nạn điện
>> Tai nạn điện giật, một người chết tại chỗ
>> Báo động tai nạn điện tại công trình
>> Tai nạn điện nghiêm trọng, 4 người bị thương nặng
>> Tai nạn điện thảm khốc, 6 người thiệt mạng
>> Liên tiếp xảy ra tai nạn điện
>> Tai nạn điện cao thế, 4 người bị thương
>> Đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão
>> Các cách phòng tránh tai nạn điện
>> Tai nạn điện, chết 1 công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.