Lại đề xuất xóa đăng ký thường trú với người đi tù

10/05/2013 03:45 GMT+7

Tại Hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cư trú, do Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức ngày 9.5, ông Vương Tấn Độ, Phó trưởng phòng Tư pháp Q.Bình Tân, cho rằng cần quy định thêm đối tượng xóa đăng ký thường trú như: người đang thi hành án phạt tù, đang áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng; người trốn khỏi nơi cư trú do có quyết định truy nã; người đi nước ngoài từ 12 tháng trở lên; những hộ và nhân khẩu đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng không cư trú tại đó từ 24 tháng trở lên (sau khi đã có thông báo yêu cầu làm thủ tục thay đổi nơi thường trú)…

Trước đó, vào tháng 2.2013, Bộ Công an đã quyết định rút khỏi Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều luật Cư trú nội dung xóa đăng ký thường trú với người đi tù hoặc xuất cảnh hai năm trở lên, vì nhiều ý kiến cho rằng nội dung này không đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân và với tâm lý xã hội việc xóa thường trú vẫn còn nặng nề.

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.