Đầu đạn nằm trong chân 43 năm

10/05/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Chiều 10.5, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) tiến hành ca mổ lấy ra đầu đạn nằm trong chân một bệnh nhân đã... 43 năm.

(TNO) Chiều 10.5, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) đã tiến hành ca mổ lấy ra một đầu đạn cỡ 6 ly (ảnh) từ bàn chân trái của ông Đỗ Tấn Lộc (61 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, H.Châu Thành).

Ông Lộc cho biết cũng không rõ nguyên nhân nào đầu đạn trên lọt vào chân mình. Chỉ nhớ một đêm của năm 1969 hoặc 1970, đang ngủ, ông thức giấc vì lòng bàn chân bị rát và chảy máu. Nhưng ông Lộc không lưu tâm lắm vì vết thương không gây đau nhức mấy.

Mổ lấy đầu đạn nằm 43 năm trong chân một bệnh nhân

Sau đó, ông vẫn đi lại bình thường nên quên bẵng việc này. Mãi gần đây, khi đi phụ sửa nhà cho người quen, bàn chân trái ông đột ngột đau nhói rồi sưng to, buộc ông phải đi bệnh viện khám.

Qua chụp X-quang, bệnh viện phát hiện một đầu đạn nằm trong chân ông.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Nổ đầu đạn, 2 người bị thương
>> Nổ đầu đạn, 1 người chết
>> Vụ nổ đầu đạn: Đã phẫu thuật cho 4 trong 6 em bị thương
>> Triều Tiên chưa đủ năng lực trang bị tên lửa đầu đạn hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.