Vẫn chưa thể giải cứu voi rừng mắc bẫy

09/05/2013 17:33 GMT+7

(TNO) Chiều 9.5, trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, người trực tiếp tham gia đoàn cứu hộ voi rừng, cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận con voi rừng bị mắc bẫy.

>> Tìm cách giải cứu voi rừng mắc bẫy

“Mỗi khi đoàn cứu hộ áp sát, voi rừng bỏ chạy cách xa hàng chục mét nên không thể giữ chặt voi để tháo chiếc bẫy ở vòi”, ông Chung cho biết.

Theo ông Chung, con voi rừng này mặc dù bị vết thương khá nặng vào vòi, ăn uống khó khăn nhưng khá thông thạo địa bàn nên liên tục di chuyển tránh né việc tiếp xúc của con người.

Khoảng cách di chuyển của voi khá lớn, hôm qua 8.5 voi đang ở lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn, nhưng đến hôm nay đã ở địa bàn Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn, cách xa từ 25-30 km.

Ông Chung cũng cho hay, đoàn cứu hộ huy động hai voi nhà cùng các nài voi có kinh nghiệm săn bắt voi đã lội rừng hai ngày liền theo dấu con voi bị nạn nên mất khá nhiều sức lực. Hiện đoàn nghỉ đêm tại một trạm giữ rừng của Vườn quốc gia Yók Đôn và ngày mai (10.5) sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm, giải cứu voi.

Con voi rừng bị mắc bẫy

Con voi rừng bị mắc bẫy 2
Con voi rừng bị mắc bẫy - Ảnh: Việt Dũng 

Như Thanh Niên Online đã  thông tin, ngày 7.5, một con voi rừng được phát hiện mắc bẫy thú vào vòi và chân nhiều ngày trước, gây vết thương khá nặng, bốc mùi hôi thối do hoại tử. Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, Vườn quốc gia Yók Đôn cùng nhiều cơ quan phối hợp tổ chức lực lượng tìm cách khống chế con voi để tháo bẫy và điều trị vết thương nhưng không thể tiếp cận do con voi liên tục bỏ chạy, địa hình rừng lại phức tạp.

Về phương án dùng súng bắn thuốc gây mê cho voi, ông Chung cho biết mới là dự kiến, chưa thể triển khai vì thuốc gây mê có thể gây hại cho sức khỏe con voi đang bị thương.

T.N.Quyền

>> Hơn 20 voi rừng kéo về tàn phá hoa màu của dân
>> Voi rừng quật chết người
>> Một voi rừng bị giết
>> Voi rừng lại tàn phá hoa màu, nhà cửa của dân
>> Ama H’rin về lại với rừng
>> Voi rừng lại về phá hoa màu
>> Voi rừng phá hoa màu của gần 100 hộ dân
>> Không được ngủ đêm trong khu vực có voi rừng
>> Một người bị voi rừng quật chết
>> Sống chung với… voi rừng
>> Người dân hoảng hốt xua đuổi voi rừng
>> Ảnh hai con voi rừng chết tại "thiên đường" Yok Đôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.