Những người siêu giàu tại Trung Quốc

10/05/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Tạp chí New Fortune , vốn thường xếp hạng 500 người giàu nhất ở Trung Quốc theo cách như tạp chí Mỹ Forbes xếp hạng người giàu ở phương Tây, đã công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc trong năm nay hôm 6.5, theo tờ International Business Times (Mỹ).

Năm nay, tổng trị giá tài sản của 500 người giàu nhất ở Trung Quốc là 3.580 tỉ nhân dân tệ (581,55 tỉ USD).

Sau đây là 10 người giàu nhất Trung Quốc, theo tờ International Business Times ngày 8.5 dẫn nguồn từ bảng xếp hạng trên.

1. Tống Thanh Hậu

Ông Tống Thanh Hậu là giám đốc điều hành (CEO) kiêm chủ tịch của công ty nước giải khát hàng đầu của Trung Quốc, Wahaha với trị giá tài sản 70 tỉ nhân dân tệ (11 tỉ USD).


Ông Tống Thanh Hậu - Ảnh: Reuters

Ông Tống chào đời trong một gia đình nghèo vào năm 1945. Ông từng làm qua nhiều việc, từ làm công trong trang trại, trở thành công nhân nhà máy cho đến nhân viên bán hàng, trước khi mở doanh nghiệp riêng là bán nước ngọt và kem ở tuổi 42.

Công ty Wahaha của ông Tống với tài sản 30 tỉ nhân dân tệ (4,88 tỉ USD) đã trở thành công ty nước giải khát lớn nhất Trung Quốc, gồm 150 chi nhánh rải khắp nước với 30.000 nhân viên.

Doanh nhân 67 tuổi này lần đầu tiên lọt vào danh sách tỉ phú của tạp chí Forbes vào năm 2007 và kể từ đó, ông luôn có mặt trong danh sách này.

2. Vương Kiện Lâm

Ông Vương là chủ tịch của tập đoàn Dalian Wanda. Sau 16 năm phục vụ trong quân đội, ông Vương bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với vai trò là người quản lý của một công ty phát triển bất động sản.


Ông Vương Kiện Lâm - Ảnh: Reuters

Năm 1992, ông tiếp quản Dalian Wanda, và nhanh chóng phát triển nó thành một công ty bất động sản trị giá 220 tỉ nhân dân tệ (35,75 tỉ USD). Dalian Wanda sở hữu nhiều trung tâm mua sắm, khách sạn sang trọng và rạp chiếu phim, trong đó có cả công ty AMC của Mỹ.

Bản thân ông Vương hiện có trong tay 54 tỉ nhân dân tệ (8,78 tỉ USD), và là người giàu thứ 128 trên thế giới.

3. Lưu Hồng Hưng

Ông Lưu thành lập công ty East Hope vào năm 1982 và là một trong những doanh nhân đầu tiên sau thời kỳ cải cách kinh tế của Trung Quốc.

East Hope kinh doanh hóa chất và phân bón. Trị giá tài sản của ông Lưu hiện là 42 tỉ nhân dân tệ (6,83 tỉ USD).


Ông Lưu Hồng Hưng - Ảnh: netease.com

4. Mã Hoa Đằng

Ông Mã là người trẻ tuổi hơn nhiều so với những người khác trong danh sách này. Ông sinh năm 1971 và thành lập công ty riêng Tencent vào năm 1998.


Mã Hoa Đằng, người sáng lập của Tencent - Ảnh: netease.com

Công ty đầu tiên của ông, QQ, sở hữu một trong những công cụ nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc.

Công ty sau đó đã đa dạng hóa các danh mục đầu tư, từ các trang mạng xã hội cho đến trò chơi trực tuyến.

Ông Mã hiện sở hữu tài sản trị giá 40,51 tỉ nhân dân tệ (6,58 tỉ USD).

5. Lương Văn Căn

Ông Lương là người sáng lập của tập đoàn Sany, chuyên về ngành công nghiệp nặng.


Ông Lương, chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp nặng Sany - Ảnh: Reuters

Ông Lương có tài sản trị giá 38 tỉ nhân dân tệ (6,18 tỉ USD).

6. Từ Gia Âm

Là người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande, sở hữu đất đai tại 22 thành phố trên khắp Trung Quốc, ông Từ có trong tay khối tài sản trị giá 35,15 tỉ nhân dân tệ (5,71 tỉ USD).


Ông Từ Gia Âm - Ảnh: netease.com

Ông Từ vốn là một nhà từ thiện nổi tiếng, đứng đầu Danh sách những nhà từ thiện tại Trung Quốc trong năm 2011 và 2012 do tạp chí Forbes bình chọn.

7. Robin Lâm

Robin Lâm là người sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Baidu, công ty sở hữu Baidu, công cụ tìm kiếm chính của Trung Quốc.


Ông Robin Lâm - Ảnh: Reuters

Ông Lâm từng học tại Đại học Bắc Kinh và nhận được bằng thạc sĩ từ Trường đại học SUNY Buffalo ở bang New York (Mỹ).

Ông thành lập Baidu vào năm 2000. Tài sản của ông Lâm hiện ở mức 34,9 tỉ nhân dân tệ (5,67 tỉ USD).

8. Dương Hoài Diêm

Bà Dương là cổ đông lớn của Country Garden Holdings, một công ty phát triển bất động sản do cha bà sáng lập vào năm 1997. Năm 2005, cha bà Dương đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông trong công ty cho bà.


Bà Dương Hoài Diêm - Ảnh: Reuters

Năm 2007, bà được tạp chí Forbes bình chọn là phụ nữ giàu nhất châu Á, với tổng giá trị tài sản là 32,98 tỉ nhân dân tệ (5,36 tỉ USD).

9. Từ Hồng Mạo


Ông Từ Hồng Mạo - Ảnh: netease.com

Ông Từ là người sáng lập và chủ tịch tập đoàn bất động sản Shimao, một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất ở Thượng Hải. Ông sở hữu tài sản trị giá 32,8 tỉ nhân dân tệ (5,33 tỉ USD).

10. Trương Thạch Bình và gia đình

Trương Thạch Bình là chủ tịch tập đoàn Weiqiao, công ty sở hữu nhiều nhà máy điện tại Trung Quốc.

Trương Thạch Bình và gia đình ông sở hữu tổng cộng 48,79% Weiqiao, với trị giá tài sản là 30 tỉ nhân dân tệ (4,88 tỉ USD).


Ông Trương Thạch Bình - Ảnh: netease.com

Huỳnh Thiềm

>> 11 đại gia Trung Quốc tuyển vợ
>> Nhà giàu Trung Quốc chi 328.000 USD mua bồ câu ngoại
>> Đại gia trẻ Trung Quốc đổ xô học lái máy bay
>> Nhà giàu Trung Quốc ngày càng hợm của
>> Giới nhà giàu Trung Quốc sợ làm từ thiện?
>> Giới nhà giàu Trung Quốc “xé rào” mà bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.