Nghi can vụ bắt cóc chấn động ra tòa

10/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 9.5, giới chức Mỹ chính thức khởi tố và đưa Ariel Castro, 52 tuổi, ra tòa về tội bắt cóc, giam giữ trái phép, tra tấn và hãm hiếp 3 phụ nữ trong suốt 10 năm ở thành phố Cleveland, bang Ohio.

Các nạn nhân Amanda Berry, 27 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi, và Michelle Knight, 32 tuổi, được giải cứu hôm 6.5 sau khi một người hàng xóm phát hiện Berry phía sau nhà của Castro và giúp cô gọi cảnh sát.

Giới điều tra đã tìm thấy dây trói cùng dụng cụ tra tấn trong hầm nhà và đang tìm hiểu về cuộc sống của các nạn nhân trong 10 năm qua. Trong lúc bị giam giữ, Berry đã sinh một bé gái, năm nay 6 tuổi còn những nạn nhân khác được cho là nhiều lần mang thai với Castro nhưng đều sẩy thai. Ngoài ra, theo kênh 19 Action News, nghi can thường xuyên mang tờ rơi tìm kiếm của gia đình các nạn nhân về cho họ xem.

Lê Loan

>> Vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ: Nạn nhân bị biệt giam, hãm hiếp, đánh đập...
>> Hé lộ thêm nạn nhân thứ tư trong vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.