Nạn nhân dịch tả Haiti dọa kiện LHQ

10/05/2013 03:25 GMT+7

Dịch tả từ tháng 10.2010 đến nay tại Haiti đã làm ít nhất 8.100 người tử vong và 650.000 người nhiễm bệnh, theo tờ Le Monde .

Nghiên cứu vào tháng 6.2011 của Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Mỹ kết luận rằng dịch xuất phát từ một số binh sĩ LHQ người Nepal bị bệnh tả đến nước này làm nhiệm vụ vào cuối năm 2010. Hiện đại diện của 8.000 nạn nhân dịch tả hoặc gia đình của họ yêu cầu LHQ phải bồi thường trong vòng 2 tháng tới, nếu không sẽ đệ đơn kiện lên một tòa án trong nước hoặc quốc tế. Tổng số tiền yêu cầu đền bù có thể lên đến nhiều tỉ USD: 100.000 USD/ca tử vong và 50.000 USD/ca nhiễm.

Đến nay, LHQ vẫn từ chối nhận trách nhiệm và từng bác bỏ đề nghị bồi thường. Tuy nhiên, thời gian qua, tổ chức này đã hỗ trợ việc xử lý dịch bệnh và tăng cường xây dựng các cơ sở y tế tại đây.

Lan Chi

>> Thúc đẩy hợp tác với Haiti
>> Tai nạn nghiêm trọng ở Haiti, Trung Quốc
>> Lở đất ở Haiti
>> Cảnh báo sẽ có động đất mạnh ở Haiti
>> Sean Penn làm đại sứ lưu động của Haiti
>> Chìm tàu ngoài khơi Cuba, 38 người Haiti thiệt mạng
>> Cố vấn của ông Bill Clinton làm thủ tướng Haiti
>> Hỗ trợ nạn nhân vụ rơi máy bay tại Haiti
>> Rơi máy bay ở Haiti: Đã xác định nạn nhân người Việt
>> Người Việt tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Haiti

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.