Heo có triệu chứng bệnh lở mồm long móng ở lò mổ

09/05/2013 03:50 GMT+7

Ngày 8.5, ông Nguyễn Thành Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau, cho hay sau khi nhận được tin báo tại lò mổ của bà Nguyễn Thị Hồng (ấp 1, xã Hàng Vinh, H.Năm Căn) nuôi nhốt heo có triệu chứng bệnh lở mồm long móng, ngành quản lý đã lấy mẫu trên đàn heo này gửi về Cơ quan Thú y Vùng 7 tại TP.Cần Thơ để xét nghiệm, chờ kết quả cuối cùng.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 7 con heo có triệu chứng lở mồm long móng, tổng trọng lượng là 977 kg. Làm việc với tổ công tác, bà Hồng cho biết, nguồn gốc của các con heo này là tại ấp Tân Lập, xã Tân Long, H.Ngã Năm (Sóc Trăng) được nhập về H.Cái Nước (Cà Mau), sau đó đưa về cơ sở giết mổ của bà.

Ông Huy cũng thông tin thêm, để ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng lây lan, Chi cục Thú y đề nghị các ngành có liên quan khử trùng khu vực này hằng ngày, liên tục trong 3 tuần; buộc hộ bà Hồng tạm ngưng giết mổ heo trong 21 ngày; cấm vận chuyển gia súc ra vào xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn đến khi có công văn cho phép.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.