Vụ phát thanh viên giả mạo công an chặn xe: Đề nghị sớm có kết luận

09/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 8.5, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng theo phản ảnh của cử tri, đã trao đổi với các phóng viên về vụ phát thanh viên Lê Thoại Kỳ, cộng tác viên của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) và Phan Nguyễn Hoài Nam, học sinh lớp 12 giả mạo công an để chặn xe ở H.Tuy An, Phú Yên.

Theo ông Học, Kỳ tích cực tham gia các hoạt động xã hội… Ngoài ra, Kỳ còn có tinh thần đấu tranh truy bắt tội phạm.

“Cả hai đã dừng xe 14-15 lượt, nhưng chủ yếu là xe máy vi phạm chở 3-4. Sau khi chặn xe, cả hai chỉ hỏi tên tuổi và nhắc nhở người vi phạm chứ không có hành vi lấy tiền người vi phạm giao thông”, ông Học nói. Ngoài ra, theo ông, Công an H.Tuy An đã khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa có chứng cứ về việc Kỳ và Nam giả mạo công an chặn xe để lấy tiền. Ông Học cho biết đã đề nghị lãnh đạo Công an H.Tuy An sớm có kết luận về vụ việc này để giải tỏa dư luận.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.