Vụ mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt: Đến trưa nay đá vẫn chưa tan hết

08/05/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.5, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt đã cử cán bộ đến các phường kiểm tra mức độ thiệt hại sau trận mưa đá kinh hoàng xảy ra chiều 7.5.

>> Mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt

Ông Phan Công Ngôn, Phó trưởng Ban Phòng chống lụt bão cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua khảo sát tại ba phường 3, 7 và 8 thì phường 8 chịu thiệt hại nặng nhất.

Đến trưa 8.5 đá trong vườn nhà ông Nguyễn Tiến Đức vẫn chưa tan hết
Đến trưa 8.5 đá trong vườn nhà ông Nguyễn Tiến Đức vẫn chưa tan hết

“Rất lạ, đến trưa 8.5 mà đá vẫn chưa tan hết, chúng tôi đã lấy mẫu đá về để phân tích xem trong đó có chất gì, có a xít hoặc chất gây hại không”, ông Ngôn cho biết thêm.

Có mặt tại phường 8 sáng nay, Thanh Niên Online ghi nhận tình hình là nhiều người dân địa phương đang thu đá bỏ vào bao ni lông đem về nhà dùng. Tại vườn ươm Minh Vân, tổ 40 Đa Thiện, công nhân đang thu dọn hiện trường nhà kính bị sụp. Ông Nguyễn Văn Lợi gần vườn ươm Minh Vân đang lợp lại mái tôn bị tốc chiều qua.

Lấy đá về nhà dùng
Lấy đá về nhà dùng

Ông Võ Bá Nhàn (thương lái rau) đang nhờ người bòn mót vườn bắp cải sau trận mưa đá bị đánh dập te tua. Ông Nhàn thổ lộ: “Tôi mua vườn bắp cải 10 ngàn cây giá 30 triệu đồng, nay thu hoạch thu về chưa tới 7 triệu đồng”.

Đá trong vườn ươm Minh Vân đến trưa 8.5 chưa tan hết
Đá trong vườn ươm Minh Vân đến trưa 8.5 chưa tan hết

Trên đường Trần Quang Khải, hộ ông Nguyễn Tiến Dực bị thiệt hại nặng nhất.

Ông Dực buồn bã nói: “Để làm lại 3 sào nhà kính tôi phải bỏ ra khoảng 300 triệu đồng, chưa kể thiệt hại vườn hoa cúc, cẩm chướng và sa lem cũng trên 300 triệu đồng nữa”.

Ông Phan Công Ngôn cho biết thêm diện tích và tài sản thiệt hại do trận mưa đá đến chiều 8.5 mới có số liệu thống kê chính xác.

Khắc phục hậu quả
Khắc phục hậu quả sau cơn mưa đá

Kiểm tra thiệt hại sau trận mưa đá kinh hoàng
Kiểm tra thiệt hại sau trận mưa đá kinh hoàng

Được biết, chiều 6.5 trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cũng xảy ra mưa đá và lốc xoáy làm tốc mái 5 căn nhà và một số nhà kính, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Đức bên vườn nhà kính bị đánh tả tơi
Ông Nguyễn Tiến Đức bên vườn nhà kính bị đánh tả tơi

Ông Nguyễn Văn Lợi đang lợp lại mái nhà sau mưa đá
Ông Nguyễn Văn Lợi đang lợp lại mái nhà sau mưa đá

Vườn cải thảo của ông Hải bị thiệt hại hoàn toàn
Vườn cải thảo của ông Hải bị thiệt hại hoàn toàn

Vườn ươm giống hoa của nhà bà Mai - đường Trần Quang Khải sau mưa đá
Vườn ươm giống hoa của nhà bà Mai sau mưa đá

Vườn ươm Minh Văn khắc phục hậu quả do mưa đá
Vườn ươm Minh Vân khắc phục hậu quả do mưa đá

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá
>> Gió lốc, mưa đá ở Bình Dương
>> Lốc xoáy và mưa đá tại Hà Giang, Cao Bằng
>> Lốc xoáy, mưa đá làm sập, tốc mái nhiều nhà dân
>> Mưa đá, lốc xoáy làm 13 ngôi nhà bị sập
>> Cảnh báo mưa đá và lốc xoáy
>> Cảnh báo nguy cơ mưa đá, lốc xoáy
>> Mưa đá tiếp tục tấn công Lào Cai
>> Lào Cai lại mưa đá
>> Trận mưa đá thứ 4 tấn công Lào Cai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.