TP.HCM tiếp tục đề xuất cấm bán rượu, bia sau 23 giờ

08/05/2013 03:10 GMT+7

Chiều 7.5, tại buổi họp giao ban về an toàn giao thông TP.HCM, thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC 67), Công an TP.HCM, tiếp tục đề xuất UBND TP cấm các quán nhậu bán rượu, bia sau 23 giờ do tình hình tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao.

Ông Trà cho biết, thống kê có đến 70% số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nhưng việc kinh doanh rượu bia trên địa bàn TP vẫn đang tràn lan chưa được quản lý.

Ông Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP, cho biết những ngày cuối tuần, ngày lễ tình hình tai nạn càng tăng do sử dụng rượu, bia; đề xuất bắt buộc các quán nhậu phải treo bảng “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín khẳng định, TP sẽ tiếp thu các đề xuất và nghiên cứu cấm vào những thời điểm hợp lý. Ông Tín cho rằng việc cần làm ngay là huy động công an tập trung kiểm tra nồng độ cồn liên tục và trong thời gian dài.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.