Phát hiện 2 địa điểm “khoáng tặc” hành nghề

08/05/2013 17:48 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, ông Trần Xuân Đường, Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này đã đề nghị UBND xã Đa Nhim tăng cường lực lượng để bảo vệ hiện trường khai thác khoáng sản trái phép tại tiểu khu 97 thuộc địa bàn xã này đợi xác minh xử lý.

>> Thu hồi hàng trăm tỉ đồng sai phạm từ đất đai, khoáng sản
>> Khai thác khoáng sản trái phép ngày càng phức tạp
>> Vượt mặt" tỉnh, UBND huyện cho cá nhân khảo sát khoáng sản

Trước đó, chiều 7.5, đoàn kiểm tra đột xuất gồm lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TN-MT và một số đơn vị chức năng khác đã bất ngờ kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực trên.

Khi đoàn kiểm xuất hiện nhóm người khai thác khoáng sản trái phép tại đây đã nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người”, tẩu thoát vào rừng.

Tại tiểu khu 97, đoàn phát hiện có 2 vị trí khai thác cách nhau khoảng 1 km.

Vị trí đầu tiên có chiều rộng chừng 15 m, dài khoảng 300 m chạy dọc theo bờ suối Lớn; tại hiện trường có 1 máy múc và 2 máy bơm hút.

Vị trí thứ 2 trên một khu đất nông nghiệp rộng chừng 5.000 m2 bị đào bới nham nhở với nhiều hố lớn nhỏ khác nhau làm biến dạng địa hình. Đoàn phát hiện có nhiều máy nổ (để bơm, hút khoáng sản), máy sàn...

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ quan chức năng huyện Lạc Dương vào lập biên bản, tịch thu tang vật và điều tra xử lý vụ việc.

Cũng theo ông Đường, ngoài tiêu hủy tại chỗ những “đồ nghề” thô sơ, cơ quan chức năng đã tạm giữ 5 máy nổ của “khoáng tặc”.

Ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết hầu hết những phương tiện phát hiện ở đây đều vắng chủ, nên trước mắt địa phương sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với những chủ đất ở đây vì sử dụng đất sai mục đích; về lâu dài, nếu những chủ đất này không có phương án sử dụng sẽ thu hồi.


Máy đào tham gia khai thác khoáng sản trái phép


Máy nổ tại hiện trường


Đồ nghề sàng thiếc


Máy hút khoáng sản vào giàn đãi


Phát hiện có đoàn kiểm tra, những người này nhanh chóng “biến” mất


Băm nát dòng suối Lớn

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.