Một công ty Anh xin đầu tư nhiệt điện Kiên Lương

08/05/2013 03:20 GMT+7

Theo tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, Công ty Graham Bell and Associates Limited - GBA (Vương quốc Anh) vừa có văn bản xin chủ trương đầu tư vào dự án nhiệt điện Kiên Lương, thuộc Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương (Kiên Giang).

Trước đó, năm 2008, Chính phủ đồng ý cho Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương với quy mô 4.400 - 5.200 MW, trên diện tích 555,9 ha với tổng vốn đầu tư là 6,7 tỉ USD. Tuy nhiên, do Tập đoàn Tân Tạo không thu xếp được nguồn vốn nên dự án đình trệ cho đến nay. Bộ Công thương cùng UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Chính phủ thu hồi dự án và tìm nhà đầu tư mới.

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.