5 bảo vệ phòng trà đánh chết người lãnh án

08/05/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Sáng 8.5, TAND TP.Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án 5 bảo vệ phòng trà Phương Nam với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

(TNO) Sáng 8.5, TAND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án 5 bảo vệ phòng trà Phương Nam với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 

>> Khởi tố 5 bảo vệ phòng trà đánh chết người

Kết thúc phiên tòa, TAND TP.Huế đã tuyên phạt Võ Xuân Tiệp (27 tuổi, trú P.Thủy Biều, TP.Huế) 7 năm 6 tháng tù; Trương Định Duy Bảo (28 tuổi, trú P.Phường Đúc, TP.Huế) và Trương Tuyên Huấn (23 tuổi, trú P.Thuận Lộc, TP.Huế) 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Bảo Quốc (29 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) và Hà Văn Ngà (24 tuổi, trú Phú Hồ, Phú Vang) 5 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 320 triệu đồng.

Xét xử vụ án 5 bảo vệ phòng trà đánh chết người
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 17.11.2012, anh Nguyễn Đôn Tú và Nguyễn Đôn Trọng (trú P.Phú Hiệp, TP.Huế) đến phòng trà Phương Nam (số 65 Nguyễn Công Trứ, P.Phú Hội, TP.Huế) uống bia.

Phí thanh toán tổng cộng 1.521.000 đồng nhưng anh Trọng chỉ mang theo 600.000 đồng nên Võ Xuân Tiệp (Tổ trưởng tổ bảo vệ phòng trà) viết giấy nợ 900.000 đồng và giữ xe máy anh Trọng làm vật tín.

Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại, và Tiệp cùng 4 bảo vệ khác của phòng trà lao vào đánh khiến anh Tú tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Trọng bị thương nặng.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Bắt kẻ dùng cốc thủy tinh đánh chết người
>> Bắt khẩn cấp kẻ đánh chết người
>> Đánh chết người vì mâu thuẫn tại bàn nhậu
>> Gây tai nạn còn đánh chết người
>> Chặn đường đánh chết người
>> Nhóm bảo vệ đánh chết người lãnh án tù
>> Tăng án tù kẻ đánh chết người
>> Kẻ đánh chết người tình lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.