Các tay súng bao vây chính phủ Libya

07/05/2013 03:30 GMT+7

Theo AFP, các tay súng Libya ngày 6.5 tiếp tục bao vây các cơ quan chính phủ nước này để đòi toàn bộ nội các của Thủ tướng Ali Zeidan từ chức.

Cuộc vây hãm trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đã kéo dài hơn 1 tuần và chưa có dấu hiệu kết thúc dù quốc hội đã thông qua luật cấm quan chức thời ông Muammar Gaddafi giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền như yêu cầu trước đó của các nhóm vũ trang.

“Chúng tôi quyết định tiếp tục cho đến khi Thủ tướng Ali Zeidan rời ghế”, thủ lĩnh nhóm tay súng là Osama Kaabar tuyên bố. Ông Kaabar từng hứa hẹn sẽ rút quân nếu quốc hội thông qua dự luật trên. Trong cuộc bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp vào ngày 5.5, các nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật ghi rõ bất cứ nhân vật nào từng giữ những vị trí quan trọng trong giai đoạn 1969 - 2011 sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Thụy Miên

>> FBI công bố hình nghi phạm vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya
>> Các tay súng bao vây Bộ Tư pháp Libya
>> Hàng trăm tay súng bao vây Bộ Ngoại giao Libya
>> Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi
>> Kịch bản Libya" có chỉnh sửa đang được áp dụng ở Syria?
>> Libya “chi 4,7 tỉ USD nâng cấp quân đội”
>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.