Thêm một vụ vận chuyển sừng tê giác qua đường hàng không

06/05/2013 15:00 GMT+7

(TNO) 19 miếng sừng tê giác có trọng lượng 2,15 kg vừa được Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, thu giữ.

(TNO) Ngày 6.5, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (Công an TP.Hà Nội) điều tra vụ buôn lậu 19 miếng sừng tê giác qua đường hàng không.

>> Bắt giữ hơn 7 kg sừng tê giác
>> Không nhận quà tết là sừng tê giác, thịt thú rừng
>> Một sinh viên vận chuyển hơn 16 kg sừng tê giác
>> Thái Lan bắt một người Việt nhập lậu sừng tê giác
>> Bắt vụ vận chuyển 16,5 kg sừng tê giác
>> Tê giác của ông Trầm Bê “được săn ở Nam Phi”
>> “Thần dược” từ sừng tê giác hay... đất ?

Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, 15 giờ ngày 4.5, khi lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay mang ký hiệu QR614 xuất phát từ Doha (Quatar) qua Bangkok (Thái Lan) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, qua soi chiếu hành lý ký gửi, đã phát hiện hành lý của ba hành khách gồm: Nguyễn Trung Dũng (24 tuổi, hộ chiếu B7552115, ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), Phạm Minh Châu (28 tuổi, số hộ chiếu B7559440, ở Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Nguyệt (26 tuổi, số hộ chiếu B7364809, ở H.n Thi, tỉnh Hưng Yên) có 19 miếng sừng tê giác với tổng trọng lượng 2,15 kg.

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, cả ba hành khách này đều không khai báo hải quan số hàng hóa trên, đồng thời cũng không xuất trình được các loại giấy phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ liên quan tới 2,15 kg sừng tê giác.

Ngay sau đó, cơ quan hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên cùng hộ chiếu và các đối tượng vận chuyển.

Qua tìm hiểu, giá trị của số hàng bằng sừng tê giác nói trên rất lớn, lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.