Nhật phác thảo đề xuất thay đổi chính sách quốc phòng

06/05/2013 08:13 GMT+7

(TNO) Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã soạn thảo những điểm chính của các đề xuất thay đổi chính sách quốc phòng của nước này, theo đài NHK ngày 5.5.

LDP nói rằng những thay đổi này là cần thiết nhằm đối phó với những thách thức an ninh tăng cao trong khu vực.

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng an ninh phải được tăng cường xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo LDP, Lực lượng Phòng vệ Nhật cần có khả năng tiến hành các chiến dịch đổ bộ tương tự như những chiến dịch do các lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ thực hiện.

 Nhật phác thảo ý chính đề xuất thay đổi chính sách quốc phòng
Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực đề ra những quyết sách củng cố quốc phòng của Nhật - Ảnh: AFP

Đảng cầm quyền của Nhật cũng nói rằng nước này cần được chuẩn bị sẵn sàng hơn cho những vụ tấn công hạt nhân và tên lửa đạn đạo sau những hành động khiêu khích gần đây của CHDCND Triều Tiên. Họ cho rằng Nhật cần có khả năng tấn công các căn cứ của đối phương.

LDP cũng muốn có những cuộc thương thảo nhằm cho phép Nhật thực thi quyền phòng vệ tập thể, đồng thời kêu gọi Lực lượng Phòng vệ nước này bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân chống lại nguy cơ khủng bố. Nhân lực, thiết bị và kinh phí dành cho lực lượng này cần được tăng cường mạnh mẽ.

LDP sẽ bổ sung chi tiết các điểm chính này và trình đề xuất lên chính phủ Nhật sớm nhất vào cuối tháng này.

Chính sách quốc phòng được điều chỉnh lần cuối vào năm 2010, do chính phủ tiền nhiệm của đảng Dân chủ Nhật tiến hành.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc họp khẩn vì CHDCND Triều Tiên
>> Google Maps thể hiện về CHDCND Triều Tiên
>> CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa thành công
>> CHDCND Triều Tiên “thử động cơ tên lửa”
>> Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên sắp hội đàm
>> Truyền đơn tiếp tục bay sang CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.