Bắt giam “sa tặc” tấn công công an

07/05/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Sáng 7.5, Công an H.Điện Bàn (Quảng Nam) đã bắt giam một "sa tặc" về hành vi "chống người thi hành công vụ".

(TNO) Sáng 7.5, Công an H.Điện Bàn, Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Tấn (39 tuổi, trú thôn Đình An, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Phó trưởng Công an H.Điện Bàn, cho hay trước đó, khuya 25.4 trong đợt tuần tra kiểm soát trên sông Thu Bồn thuộc địa phận thôn Thi Phương, xã Điện Phong, tổ công tác quản lý khoáng sản xã Điện Phong, H.Điện Bàn bắt quả tang năm ghe máy đang hút trộm cát.

Bị phát hiện, bốn ghe dừng hút, còn một ghe của Nguyễn Tấn bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi, áp sát thì Tấn dùng sào đẩy ghe của tổ công tác ra xa và ném đá, xẻng khiến hai công an xã Điện Phong bị thương tích nhẹ, rồi tiếp tục tháo chạy.

Theo điều tra, Nguyễn Tấn đã nhiều lần bị bắt quả tang khai thác cát trái phép, lần gần nhất đã bị xử phạt 20 triệu đồng.

Tấn khai nhận do sợ bị bắt lần nữa không có tiền nộp phạt nên đã chống trả quyết liệt.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đã tồn tại từ lâu, mặc cho cơ quan chức năng truy quét ráo riết nhưng "sa tặc" vẫn lén lút khai thác.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Truy quét "sa tặc"
>> Dân làng bao vây đội ghe hút cát
>> Phạt hai "sa tặc" hơn 30 triệu đồng
>> Ghe "sa tặc" chìm trên sông Thu Bồn
>> Trộm cát vùng giáp ranh lộng hành
>> Bắt 4 sà lan trộm cát
>> Phạt ba đối tượng khai thác cát trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.