Ấn Độ, Trung Quốc đồng loạt rút quân khỏi vùng tranh chấp

06/05/2013 07:54 GMT+7

(TNO) Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng loạt rút lui vài mét khỏi khu vực tranh chấp biên giới, kết thúc cuộc đối đầu kéo dài ba tuần tại vùng cao nguyên băng giá, theo tin tức Reuters đăng tải ngày 6.5.

Cả hai nước đã cùng rút quân sau khi đạt được một thỏa thuận trong cuộc gặp gỡ giữa chỉ huy biên phòng hai bên, một quan chức quân đội thuộc Ban chỉ huy miền Bắc Ấn Độ nói với Reuters.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quân Trung Quốc rút lui bao xa, trong khi trước đó Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc đã tiến vào Đường kiểm soát thực tế LAC, vốn là đường biên giới không chính thức ngăn cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đến19 km.

“Quân đội chúng tôi đã lùi một km khỏi vị trí mà họ đã đồn trú từ hôm 16.4”, Reuters dẫn lời quan chức Ấn Độ nói trên cho biết.

“Quân Trung Quốc cũng đã rút lui khỏi vị trí mà họ chiếm cứ từ hôm 15.4. Chưa rõ họ đã rút lui bao xa”, vị này nói thêm.

Hoàng Uy

>> Bắc Kinh bị tố thăm dò “lãnh thổ Ấn Độ”
>> Ngoại trưởng Ấn Độ khó đến Bắc Kinh
>> Ấn Độ đề cập giải pháp mạnh đối với Trung Quốc
>> Ấn Độ, Trung Quốc chưa phá được bế tắc
>> Ấn Độ trước viễn cảnh bị hai mặt giáp công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.