Nhật phát hiện 3 tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển

05/05/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Hãng tin Kyodo dẫn lời Tuần duyên Nhật Bản cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển của Nhật Bản ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 5.5.

Ba tàu Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản trên biển Hoa Đông vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương), và đây là lần thứ 42 Trung Quốc điều động tàu đến khu vực này kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9.2012, theo tin tức từ Kyodo.

Tuần duyên Nhật Bản đã điều động tàu tuần duyên cảnh báo qua sóng radio, đề nghị tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Nhật Bản, theo Kyodo.

Một trong số ba tàu nói trên đã được phát hiện ở khu vực bên ngoài khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư từ ngày 3.5.

Hai tàu khác tham gia vào nhóm tàu này vào sáng 5.5, tiến vào vùng biển của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật leo thang kể từ tháng 9.2012, tàu và máy bay hai nước này thường xuyên “đụng độ” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Phúc Duy

>> Chỉ huy vùng biển Senkaku/Điếu Ngư của Nhật tử nạn bí ẩn
>> Trung Quốc tuyên bố Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”
>> Tàu Trung Quốc đuổi tàu Nhật ra khỏi vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật thề dùng vũ lực chống Trung Quốc đổ bộ lên Senkaku/Điếu Ngư
>> Công dân Nhật đi tàu đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Chiến hạm Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Hạm đội Nam Hải tuần tra gần Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.