Nghệ sĩ Na Uy biểu diễn tại TP.HCM

06/05/2013 03:10 GMT+7

Chương trình biểu diễn thanh xướng kịch (oratorio) Messiah của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức George Frideric Handel do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 8 - 9.5 tại Nhà hát TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên tác phẩm được dàn dựng và biểu diễn tại TP.HCM. George Frideric Handel (1685 - 1759) là nhà soạn nhạc thuộc thời kỳ âm nhạc Baroque, nổi tiếng cùng tác phẩm Messiah với bài hợp xướng Halleluja, là một trong những bài hợp xướng được yêu thích nhất, trở thành một tuyệt tác trong các mùa Giáng sinh.

Chương trình có sự tham gia của 4 giọng ca quốc tế đến từ Na Uy: Ditte Marie Bræin (nữ cao), Siri Torjesen (nữ trung), Magnus Staveland (nam cao), Halvor Melien (nam trầm) cùng với các giọng hát opera nổi bật nhất của nhà hát và khoảng 10 nghệ sĩ đến từ hai dàn nhạc nổi tiếng: Trondheim Solistene và Kongelige Norske Marines Musikkorps (Na Uy). Chỉ huy đêm diễn là nhạc trưởng người Na Uy Lars Notto Birkeland.

P.C.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.