Mỹ tăng biện pháp kiểm tra du học sinh

05/05/2013 03:30 GMT+7

Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa ra lệnh áp dụng thêm các biện pháp kiểm tra an ninh mới đối với sinh viên ngoại quốc đến nước này. Theo đó, các sinh viên đến Mỹ giờ đây sẽ bị kiểm tra thông qua cơ sở dữ liệu SEVIS (một hệ thống theo dõi thông tin về sinh viên và một số đối tượng khác muốn đến Mỹ) chứ không chỉ bị kiểm tra nhập cảnh thông thường.

Biện pháp này giúp nhân viên hải quan Mỹ có thông tin mới nhất về thị thực và tình trạng ghi danh của sinh viên. Theo báo The New York Times, quyết định trên được đưa ra sau khi giới chức Mỹ phát hiện Azamat Tazhayakov, bạn học nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev trong vụ đánh bom vào ngày 15.4 tại thành phố Boston, đã rời Mỹ và trở lại vào tháng 1 bằng thị thực du học mà lẽ ra phải bị hủy bỏ vì Tazhayakov không còn học tại Đại học Massachusetts Dartmouth. Tazhayakov bị bắt vào ngày 2.5 với cáo buộc cản trở công lý và che giấu bằng chứng về vai trò của Tsarnaev trong vụ đánh bom trên.

Minh Trung

>> Tiết lộ động trời của nghi phạm đánh bom Boston
>> Vụ đánh bom Boston: 3 bạn học của nghi phạm cố tình hủy chứng cứ
>> Bắt thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom Boston
>> Cha nghi phạm đánh bom Boston hủy kế hoạch đi Mỹ
>> Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm được chuyển về nhà tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.