Căng thẳng với Trung Quốc, Nhật tăng cường hợp tác với ASEAN

05/05/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Nhật Bản cho biết sẽ đẩy mạnh hợp tác tài chính với các nước Đông Nam Á, ủng hộ thị trường trái phiếu của các nước này và sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để các công ty Nhật huy động vốn bằng tiền nội tệ của các nước này.

Bloomberg ngày 5.5 cho biết, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á này đang nỗ lực hồi phục tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh Nhật vẫn đang căng thẳng với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các công ty Nhật đang tích cực đầu tư vào 10 nước thành viên của khối ASEAN để bù lại thiệt hại do căng thẳng với Trung Quốc gây ra cho mối quan hệ thương mại trị giá 340 tỉ USD giữa hai nước.

“ASEAN là khu vực mà Nhật Bản cần xem trọng trên con đường phát triển kinh tế”, Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso cho biết trong một cuộc họp báo ngày 3.5.

Sự hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN sẽ giúp “Nhật và các nước thuộc khối ASEAN cùng tăng trưởng kinh tế và thiết lập được một mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi”, Bloomberg dẫn lời ông Aso cho hay.

Hoàng Uy

>> The Economist: Trung Quốc ngày càng hiếu chiến
>> Báo Trung Quốc dọa dẫm ASEAN, Việt Nam và Philippines
>> Khoa học gia Trung Quốc bị lên án vì tạo dòng cúm chết người
>> Trung Quốc bị tố “thăm dò” các vị trí của Ấn Độ
>> Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.