Nhận 10 trẻ em bị bắt cóc bán ra nước ngoài

04/05/2013 06:09 GMT+7

Ngày 3.5, tại TP.Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Bộ Công an Trung Quốc đã bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam 10 trẻ em Việt Nam bị bán sang Trung Quốc.

Trước đó, vào đầu năm 2011, Bộ Công an Trung Quốc xác lập chuyên án đặc biệt mang tên “8.6.2011.” nhằm đấu tranh với một số ổ nhóm tội phạm móc nối bắt cóc, buôn bán trẻ em tại một số tỉnh giáp biên giới. Đến tháng 7.2011, Bộ Công an Trung Quốc chỉ đạo cơ quan công an Quảng Tây, Quảng Đông đồng loạt phá án, bắt giữ 43 đối tượng và giải cứu 10 trẻ em Việt Nam. Hầu hết các em ở độ tuổi sơ sinh và bị mắc một số bệnh như viêm phổi, đường ruột do sớm cách ly với mẹ đẻ. Sau khi được điều trị hồi phục sức khỏe, những trẻ em này được bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.