Mỹ bỏ cấm vận thị thực Myanmar

04/05/2013 03:00 GMT+7

Chính quyền Mỹ hôm qua thông báo dỡ bỏ một loạt các cấm vận liên quan đến việc cấp thị thực cho các quan chức Myanmar.

Theo Reuters, động thái này là sự công nhận quá trình cải cách cởi mở tại Myanmar đồng thời là một phần trong chính sách tranh thủ tăng cường hợp tác và đầu tư của Washington đối với Naypyidaw. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tiếp tục gia hạn thêm 1 năm cấm vận kinh tế nhằm vào một số nhân vật tại Myanmar.

Thông báo được đưa ra giữa lúc có tin Tổng thống Myanmar Thein Sein đang lên kế hoạch thăm Washington vào cuối tháng 5, theo AFP. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo Myanmar kể từ năm 1966, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ấm dần lên.

Cùng ngày, giới chức Myanmar cho biết ít nhất 11 người chết và 4 người mất tích trong vụ lở đất do mưa lớn ở miền đông nước này.

Thụy Miên

>> Trung Quốc bán trực thăng cho phiến quân Myanmar?
>> EU dỡ bỏ cấm vận Myanmar
>> Thêm hai nhật báo tư nhân xuất bản tại Myanmar
>> Viettel dự thầu mạng di động Myanmar
>> Đính chính vụ “lính Myanmar chết ở biên giới”
>> Myanmar bắt 42 người sau bạo động
>> Myanmar khác người ta kể
>> Myanmar ra nhật báo tư nhân
>> Mỹ cảnh báo tình hình Myanmar
>> Myanmar có thể dùng vũ lực chấm dứt bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.