Tiết lộ động trời của nghi phạm đánh bom Boston

03/05/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Hai anh em nghi phạm vụ đánh bom ở giải Boston Marathon từng lên kế hoạch đánh bom nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4.7 tới.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, hai nghi phạm Tamerlan (đã chết) và Dzhokhar Tsarnaev đã lên kế hoạch đánh bom đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4.7, nhưng đã tiến hành đánh bom sớm hơn vì việc chế tạo các quả bom bằng nồi áp suất hoàn tất sớm hơn dự kiến.

Cảnh sát cho biết anh em nhà Tsarnaev đã kích ngòi hai quả bom tự chế bằng nồi áp suất vào ngày 15.4, tại giải Boston Marathon ở thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ), khiến ba người chết và 264 người bị thương, theo Reuters.

Tamerlan (26 tuổi) thiệt mạng trong một vụ đọ súng với cảnh sát hôm 19.4, và Dzhokhar (19 tuổi) cũng bị bắt cùng ngày ở bang Massachusetts.


Nghi phạm Tamerlan (trái, đã chết) và Dzhokhar Tsarnaev - Ảnh: Reuters

Mới đây, cảnh sát đã bắt thêm ba nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom ở thành phố Boston, là bạn học của nghi phạm Dzhokhar.

Phúc Duy

>> Vụ đánh bom Boston: 3 bạn học của nghi phạm cố tình hủy chứng cứ
>> Bắt thêm 3 người trong vụ Boston
>> Bắt thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom Boston
>> Nghi phạm đánh bom Boston “tẩy não” bạn gái cũ?
>> Tìm thấy ADN của phụ nữ trên miểng bom ở Boston
>> Cha nghi phạm đánh bom Boston hủy kế hoạch đi Mỹ
>> Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm được chuyển về nhà tù
>> Nghi phạm vụ đánh bom Boston định tấn công New York
>> Diễn biến mới từ vụ khủng bố Boston

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.