Nghi án Sarkozy nhận tiền của Gaddafi

02/05/2013 03:45 GMT+7

Theo tờ Le Canard Enchaîné , cảnh sát Pháp vừa khám xét nhà cựu Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant và phát hiện ông từng nhận 500.000 euro từ một tài khoản nước ngoài.

Đây là một phần trong cuộc điều tra nghi án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận hàng chục triệu euro của lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi. Ông Guéant được xem là cộng sự thân tín của ông Sarkozy. Nghi vấn rộ lên từ năm ngoái sau khi truyền thông Pháp đăng tải tài liệu của chính quyền Gaddafi cho biết Tripoli từng có “thỏa thuận về nguyên tắc” để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy.

Ngoài việc có thể bị buộc tội nhận tiền tài trợ chính trị quá quy định, cựu Tổng thống Pháp còn bị ảnh hưởng thể diện và hình ảnh nghiêm trọng khi ông là một trong những người hăng hái nhất trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya dẫn đến ông Gaddafi bị lật đổ và giết chết năm 2011.

Lan Chi

>> Chuyển giao quyền lực ở Điện Elysee
>> Ông Sarkozy chấp nhận chính phủ từ chức
>> Ông Sarkozy chạy nước rút
>> Ông Strauss-Kahn kiện ngược cô hầu phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.