Cứu hộ tàu cá và 15 ngư dân bị nạn trên biển

02/05/2013 18:50 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cho biết, chiều 2.5, chiếc tàu cá bị nạn của ông Phạm Văn Diễn (53 tuổi, ngụ tại P.Quảng Tiến, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng với 15 ngư dân bị nạn đã được đưa vào đất liền an toàn.

Trước đó, vào ngày 1.5, tại nơi cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 170 km đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng khi một chiếc tàu vận tải đâm vào chiếc tàu cá TH 90153 của ông Diễn.

Cú đâm mạnh đã khiến tàu cá bị vỡ, nứt trên mạn, làm nước tràn vào khoang máy, đồng thời hất 2 ngư dân trên tàu cá xuống biển.

Sau khi gây tai nạn, tàu vận tải đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc con tàu bị nạn cùng các ngư dân lênh đênh trên biển. 

 

 
Tàu cá cùng các ngư dân bị nạn đã được đưa về đất liền an toàn - Ảnh: BPTH

Trước tình hình trên, các ngư dân trên tàu cá đã ném phao cứu 2 ngư dân lên tàu, đồng thời điện cho hai tàu đánh cá đang hoạt động ở khu vực gần đó chạy đến cứu giúp. Các ngư dân trên hai tàu bạn đã dùng bơm hút nước trong khoang máy và lai dắt con tàu bị nạn về đất liền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Minh

>> Hai tàu đâm nhau, 10 ngư dân gặp nạn
>> Ngư dân trúng mùa sứa biển
>> Trao gần 3 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.