Vụ gửi thư chứa chất độc cho Tổng thống Mỹ: Bắt một nghi phạm khác

28/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Một nghi phạm khác bị bắt hôm 27.4 vì liên quan đến vụ gửi thư chứa chất độc ricin đến Tổng thống Barack Obama.

(TNO) Các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 27.4 đã bắt giữ một huấn luyện viên võ thuật ở bang Mississippi có liên quan đến vụ gửi thư chứa chất độc ricin đến Tổng thống Barack Obama và hai quan chức khác, theo tin tức từ Reuters.

Everett Dutschke (41 tuổi) bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Tupelo (Mississippi) sau khi bị FBI theo dõi. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà và nơi làm việc của ông này, Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố.

Theo BBC, ông Dutschke bị buộc tội điều chế và sở hữu chất độc làm vũ khí giết người.

Nếu tội danh được thành lập, ông Dutschke có thể đối diện với bản án chung thân và mức phạt 250.000 USD, cũng theo BBC.

Theo Reuters, các lá thư chứa chất độc ricin được gửi đến Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thượng nghị sĩ đại diện bang Mississippi Roger Wicker và Thẩm phán bang Mississippi Sadie Holland. Các lá thư đều đã bị chặn lại trước khi đến tay người nhận.

Trước đó, ngày 23.4, các công tố viên Mỹ đã hủy bỏ cáo trạng đối với ông Paul Kevin Curtis, bị tình nghi gửi thư độc đến các quan chức, do không tìm thấy bất kỳ chứng cứ phạm tội sau khi đã lục soát nhà của ông này, cũng ở bang Mississippi.

Chất độc ricin được chiết xuất từ hạt thầu dầu, có thể gây tử vong trong vòng 36 tiếng đồng hồ và chưa có thuốc giải độc.

Phúc Duy

>> Mỹ hủy bỏ cáo trạng với nghi can gửi thư độc
>> Bắt nghi phạm gửi thư chứa chất độc cho Tổng thống Obama 
>> Thư chứa chất độc gửi cho Tổng thống Mỹ Obama
>> Mỹ báo động thư chứa bột trắng 
>> Phát tán mã độc sau vụ đánh bom Boston

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.