Công bố Di tích lịch sử quốc gia Lộ Vòng Cung

26/04/2013 10:06 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ” tại xã Mỹ Khánh (H.Phong Điền). Lộ Vòng Cung có chiều dài 30 km, bắt đầu từ cầu Cái Răng (Q.Ninh Kiều), đi qua địa bàn H.Phong Điền và kết thúc ở lộ tẻ Ba Se (P.Phước Thới, Q.Ô Môn).

Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển vũ khí, lương thực; đồng thời là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa ta và địch, ghi dấu nhiều chiến công vang dội của quân và dân Cần Thơ.

Bách Hợp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.