56 tuổi nhận bằng tốt nghiệp trung cấp

26/04/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Đó là ông Nguyễn Viết Hùng, sinh năm 1957 (56 tuổi), sinh viên ngành dược sĩ của Trường trung cấp Đại Việt (TP.HCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp cùng với gần 900 sinh viên khóa 2 của trường vào sáng 26.4.

(TNO) Đó là ông Nguyễn Viết Hùng, sinh năm 1957 (56 tuổi), sinh viên ngành dược sĩ của Trường trung cấp Đại Việt (TP.HCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp cùng với gần 900 sinh viên khóa 2 của trường vào sáng 26.4.

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại Việt cho biết trường có khá nhiều sinh viên khoảng 40-50 tuổi theo học ở nhiều ngành khác nhau như kế toán, dược sĩ…, trong đó chú Hùng là người lớn tuổi nhất.

“Tôi hiện đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, cũng sắp đến tuổi hưu. Hiện gia đình có cửa hiệu thuốc nhưng phải nhờ người có chuyên môn trông coi, bán giùm. Giờ thì tôi đã có bằng trung cấp dược sĩ rồi, tôi có thể tự làm công việc đó”, ông Hùng chia sẻ.

Mỹ Quyên

>> Xét tuyển ngành Dược sĩ và ngành Điều dưỡng đa khoa
>> ĐH Lạc Hồng mở ngành đào tạo dược sĩ đại học
>> Thiếu dược sĩ bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.