Tấn công mạng ở Hà Lan, 10 triệu người bị ảnh hưởng

25/04/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Trên 10 triệu người dân Hà Lan đã không thể dùng chữ ký online (chữ ký điện tử trực tuyến) để thanh toán hóa đơn hoặc đóng thuế trên mạng sau một vụ tấn công mạng.

Hệ thống chữ ký online quốc gia DigiD của Hà Lan không thể truy cập được kể từ ngày 23.4 do một cuộc tấn công mạng kiểu từ chối dịch vụ (DDoS), AFP dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Hà Lan ngày 24.4.

Người phát ngôn Frank Wassenaar của Bộ Nội vụ Hà Lan cho AFP biết có đến hơn 10 triệu trong số 17 triệu dân số Hà Lan dựa vào DigiD để thực hiện các thanh toán trên mạng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Hà Lan khẳng định tin tặc đã không đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng DigiD.

Theo AFP, DigiD là một hệ thống an toàn dành cho người dân Hà Lan thực hiện các giao dịch trên mạng mà không cần phải đến tận nơi để ký tên.

Người dân Hàn Lan dùng DigiD để đóng thuế, thanh toán hóa đơn...

Đơn vị an ninh mạng thuộc lực lượng cảnh sát Hà Lan đang tiến hành điều tra vụ tấn công mạng này, theo Bộ Nội vụ Hà Lan.

Một số ngân hàng và hãng hàng không KLM của Hà Lan cũng bị tấn công mạng kiểu DDoS trong những tuần gần đây, khiến các website và dịch vụ ngân hàng online bị tắt nghẽn trong nhiều ngày liền.

Phúc Duy

>> Triều Tiên tố Hàn Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng
>> Tin tặc Anonymous lên kế hoạch tấn công mạng Israel
>> Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng
>> Hài như chữ ký online
>> Dùng bom đáp trả tấn công mạng
>> Mỹ lo ngại những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc
>> Việt Nam đứng thứ 11 toàn cầu về nguy cơ tấn công mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.