Động đất lớn tại Afghanistan, 13 người thiệt mạng

25/04/2013 06:44 GMT+7

(TNO) Đã có 13 người chết, hàng chục người khác bị thương và hàng loạt căn nhà bị san bằng sau khi một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra tại một vùng phía đông Afghanistan vào hôm 24.4.

AFP đưa tin cho biết có 12 người chết tại tỉnh Nangarhar và một người khác thiệt mạng tại tỉnh Kunar lân cận.

“Số người chết nhiều khả năng sẽ tăng khi công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn còn đang được tiến hành”, ông Nagyalay Yusufzai, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Nangarhar, cho hay.

Vị này cũng nói thêm rằng hơn 60 người bị thương vì cơn động đất.

Một phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Nangarhar đã nói với AFP rằng thiệt hại lan rộng tại một số ngôi làng nơi cơn động đất xảy ra vì hầu hết nhà cửa tại đó đều được xây bằng bùn đất.

Được biết, vào tháng 6.2012, hai vụ động đất tại vùng núi Hindu Kush (Afghanistan), khu vực hay bị thiên tai, đã gây ra lở đất làm thiệt mạng ít nhất 75 người.

Hoàng Uy

>> Afghanistan xua đuổi biệt kích Mỹ
>> Nổ bom tại Afghanistan, 10 bé gái thiệt mạng
>> Đâm xe kinh hoàng ở Afghanistan, 50 người chết
>> Afghanistan có thể sụp đổ sau khi NATO rút quân  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.