Bắt vụ nhập lậu gần nửa tấn cá quả, ếch từ Trung Quốc

25/04/2013 20:31 GMT+7

(TNO) 481 kg gồm cá quả, cá chình, cá tầm, ếch sống... nhập lậu từ Trung Quốc vừa được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) phát hiện bắt giữ.

(TNO) Lúc 1 giờ 30 phút ngày 25.4, tại Quốc lộ 5, các trinh sát Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) phát hiện xe tải loại 3,5 tấn mang BKS 89 K - 5649 đang lưu thông theo hướng Long Biên - Hà Nội chở theo 481 kg gồm ếch, cá quả, cá tầm, cá chình… được nhập lậu từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra, chủ hàng là Trần Thanh Lâm (32 tuổi, quê quán xã An Viên, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã không xuất trình được các loại giấy tờ kiểm dịch, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Lâm khai nhận, toàn bộ số cá quả, cá tầm, ếch... bị bắt giữ đều được nhập lậu từ Trung Quốc. Người của Lâm ở cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ sang Trung Quốc thu gom các loại cá trên thị trường Trung Quốc, sau đó đóng thùng rồi chuyển về Việt Nam bằng cách vượt sông Ka Long.

Bắt vụ nhập lậu 481 kg cá quả, ếch sống từ Trung Quốc về chợ cá Yên Sở
Cá quả nhập từ Trung Quốc - Ảnh: Hà An

Hàng về tới Móng Cái sẽ được tập kết rồi chuyển lên xe tải chở về chợ cá Yên Sở (thuộc Q.Hoàng Mai, Hà Nội) để tiêu thụ. Lâm còn cho biết, cứ bình quân 2 ngày một lần, Lâm lại lên cửa khẩu Móng Cái để chuyển hàng về tiêu thụ tại chợ cá Yên Sở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.