Nước Mỹ hoảng loạn với tin đồn khủng bố

24/04/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo gần như ngay lập tức vào hôm 23.4 do một thông tin thất thiệt về việc Nhà Trắng bị đánh bom và Tổng thống Mỹ bị thương.

Kênh NBC News trích dẫn thông báo của AP cho biết hãng tin này bị tin tặc tấn công tài khoản Twitter để đăng tải thông tin đã có hai vụ nổ xảy ra ở Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Barack Obama bị thương.

Tài khoản Twitter AP, với gần hai triệu độc giả theo dõi, đã được ngưng lại ngay sau đó.

“Đó là một thông tin bịa đặt”, một phát ngôn viên của AP nói với NBC News và bình luận này cũng đã được lặp lại trên bản tin chính của AP.

Mặc dù đoạn thông tin giả kia đã được gỡ xuống, nhưng nó đã kịp thời lan tràn trên mạng internet.

Chỉ số Down Jones vào lúc 1 giờ trưa (giờ địa phương) ngưng hẳn một lúc sau khi thông tin sai lệch kia được đăng tải, NBC News cho hay.

Chỉ số này gần như ngay lập tức mất hơn 140 điểm, trước khi phục hồi trở lại năm phút sau đó.

Hoàng Uy

>> Trường tiểu học Mỹ sơ tán vì... bom trên nóc nhà
>> Phản ứng của VN trước Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2012 của Mỹ
>> Hàng ngàn người hoảng loạn khi có nổ súng tại một lễ hội ở Mỹ
>> Những người Mỹ trầm lặng
>> Tuần lễ Mỹ: Nhân tai át... thiên tai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.