Người dân được quyền yêu cầu giám định tư pháp

24/04/2013 03:40 GMT+7

Ngày 23.4, Sở Tư pháp TP.HCM triển khai luật Giám định tư pháp trên địa bàn TP.HCM.

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp TP.HCM), cho biết theo luật (có hiệu lực từ 1.1.2013, thay thế cho Pháp lệnh giám định tư pháp trước đây) hiện chỉ có 3 cơ quan giám định tư pháp công lập còn tư cách hoạt động, gồm: kỹ thuật hình sự, pháp y, pháp y tâm thần. Tuy nhiên, luật cho cá nhân quyền thành lập văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập. Dự kiến, mô hình hoạt động của các văn phòng này cũng gần giống như các văn phòng công chứng hiện nay và chỉ hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật và bản quyền tác giả…

Ngoài ra, luật cho phép các đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp cho họ có quyền tự mình trực tiếp yêu cầu giám định khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.