Chuyên án đánh sập “nhà máy” chế biến heroin ở Sầm Nưa

24/04/2013 03:50 GMT+7

Ngày 23.4, tại TP.Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp Ban Chỉ huy an ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổng kết chuyên án đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới (chuyên án 209.Lv-A3).

Chuyên án đánh sập “nhà máy” chế biến heroin ở Sầm Nưa
116 kg heroin dạng bột bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nhà tên “trùm” Thạo Tống Xay Vàng - Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Theo tài liệu của ban chuyên án, tháng 8.2012, lực lượng biên phòng Thanh Hóa phối hợp với an ninh tỉnh Hủa Phăn phát hiện và theo dõi đường dây chế biến, buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Thạo Tống Xay Vàng (ngụ TX.Sầm Nưa, Hủa Phăn) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây này đã mua heroin dạng bột từ các tỉnh Bắc Lào về Sầm Nưa pha trộn chất phụ gia, dùng khuôn ép thành bánh rồi đưa sang VN tiêu thụ.

Tối 12.10.2012, lực lượng trinh sát phát hiện Xay Vàng mang theo ma túy đi giao cho một đối tượng trong đường dây. Bắt giữ và khám xét Vàng, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 kg thuốc phiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại TX.Sầm Nưa, lực lượng chức năng thu giữ được 116 kg bột heroin, 2 khẩu súng kíp, 2 quả lựu đạn. Tiếp đó, lực lượng đánh án đã bắt giữ Thạo Gia Ly (48 tuổi) và vợ là Nàng Páo Mỵ (43 tuổi). Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng của 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã triệt xóa hoàn toàn đường dây chế biến, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn ngay trên đất Lào. 

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.