Ba người chết ngạt trong hồ nước thải

24/04/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Trưa 24.4, ba người được phát hiện chết ngạt trong hồ xử lý nước thải của Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM).

(TNO) Trưa 24.4, ba người được phát hiện chết ngạt trong hồ xử lý nước thải của Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM).

Ba người chết ngạt dưới hồ hóa chất
Nhiều công nhân hốt hoảng khi hay tin đồng nghiệp gặp nạn - Ảnh Ngọc Thọ

Theo thông tin ban đầu, danh tính các nạn nhân được xác định: Hà Thanh Tài (24 tuổi), Lê Phát Tài (28 tuổi, cùng ngụ Long An) và Nguyễn Minh Tuân (29 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, anh Tuân (kỹ sư) cùng anh Thanh Tài (công nhân) đang làm việc tại khu vực hồ xử lý hóa chất thì bị té xuống dưới.

Anh Tài đang làm việc gần đó phát hiện liền nhảy xuống hồ để cứu các đồng nghiệp. Tuy nhiên, cả ba người đều bị chết ngạt trong hồ hóa chất.

Nhận được tin báo, Công an H.Nhà bè đã đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ba công nhân chết thảm dưới hồ xử lí hóa chất 1
Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh Sỹ Bình

Ba công nhân chết thảm dưới hồ xử lí hóa chất 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường trục vớt ba nạn nhân - Ảnh Sỹ Bình

Ngọc Thọ - Công Nguyên

>> Chết ngạt do té xe
>> Một người bị chết ngạt dưới giếng
>> Bốn công nhân chết ngạt dưới hầm lò
>> Cháy nhà, một em nhỏ chết ngạt
>> Cháu bé chết ngạt dưới hố phân
>> Hai thuyền viên chết ngạt trong hầm hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.