Vé tàu đi Phú Quốc bị làm giá

24/04/2013 03:15 GMT+7

Trước nhu cầu khách đi tham quan, du lịch đảo Phú Quốc tăng cao vào những dịp nghỉ lễ, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đại lý ghim vé, tăng giá vé tàu để trục lợi.

Sáng 20.4, chúng tôi ghé một đại lý vé ngay trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang hỏi mua vé tàu đi Phú Quốc. Nhân viên ở đây thông báo hết vé, nhưng cho biết nếu chi tiền bồi dưỡng cà phê thì sẽ có vé!

Hành khách chờ lên tàu tại bến Bãi Vòng Phú Quốc
Hành khách chờ lên tàu tại bến Bãi Vòng Phú Quốc 

Khoảng 5 phút sau xuất hiện một "cò" vé. Anh này nói “chỉ còn 1 vé, nếu lấy thì đưa 400.000 đồng”. Khách than hết tiền, xin bớt thì “cò” đồng ý bán 360.000 đồng (đắt hơn giá in trong vé 40.000 đồng). Sau khi trả tiền xong, anh này giới thiệu tên Sang và đưa một danh thiếp ghi là nhân viên tàu cao tốc Savanna, số điện thoại 09787932...

Tại Phú Quốc, tình trạng các tàu khách hết vé về đất liền cũng được thông báo từ chiều 20.4. Sáng 21.4, ông Võ Nguyên Trường, Giám đốc du lịch lữ hành Phương Nam tại Phú Quốc, nói: “Do khách đặt tour đi Phú Quốc quá gần ngày nghỉ, nên công ty tôi phải mua 11 vé của tàu Savanna từ Rạch Giá đi Phú Quốc vào ngày 19.4 với giá 380.000 đồng của một đại lý ở bến tàu Rạch Giá, tôi mới chuyển tiền trả hết cho đại lý này”. Thực tế, tuy thông báo hết vé nhưng nếu hành khách chịu mua với giá từ 380.000 đến 400.000 đồng thì có vé ngay.

Ngày lễ 30.4 đang đến rất gần, nạn tăng giá, ghim vé của một số đại lý tàu không chỉ “móc túi” du khách, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển dịch vụ du lịch của đảo ngọc Phú Quốc trong tương lai, nếu không được chấn chỉnh kịp thời.

Bài, ảnh: Giang Sơn

>> Vàng bị làm giá
>> Nhộn nhịp xe "dù", chầu chực vé tàu
>> Xe khách tăng 40% giá vé trong dịp lễ 30.4 và 1.5
>> Tăng cường xe dịp lễ 30.4 và 1.5
>> Tăng nhiều chuyến tàu đi Nha Trang dịp lễ 30.4 và 1.5
>> Quyết liệt chống tăng giá dịp lễ hội pháo hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.