Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm còn muốn tấn công nhiều người khác

22/04/2013 06:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Boston cho biết anh em nhà Tsarnaev, hai nghi phạm chính của vụ đánh bom Boston, sở hữu một số lượng lớn vũ khí mà có lẽ họ sẽ dùng để tiến hành nhiều vụ tấn công nữa.

>> Nghi phạm vụ đánh bom Boston dính líu đến nhóm khủng bố ở Nga?
>> Cha của nghi phạm đánh bom Boston: “Con trai tôi bị gài bẫy”
>> Nghi phạm “rất bình tĩnh” sau khi đánh bom ở Boston
>> Triều Tiên bác tin "đứng sau vụ đánh bom Boston

AP hôm 21.4 đưa tin cho hay nhà chức trách đã tiến hành khảo sát hiện trường vụ đấu súng giữa anh em nhà Tsarnaev với cảnh sát vào tối 19.4 và phát hiện nhiều quả bom tự chế cùng hơn 250 băng đạn.

“Dựa vào những vật chứng tìm thấy tại hiện trường, gồm chất nổ và đạn dược, chúng tôi có lý do để tin rằng họ đang lên kế hoạch tấn công những người khác”, Ủy viên Cảnh sát Boston Ed Davis cho biết.

Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đang nằm điều trị trong bệnh viện; còn Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát tại thị trấn Watertown.

Trong khi đó, Thị trưởng Boston Thomas Menino hôm 21.4 tiết lộ rằng những thông tin mà ông nắm được cho thấy anh em nhà Tsarnaev, hai nghi phạm chính của vụ đánh bom Boston, hành động một mình khi tiến hành khủng bố thành phố này.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình This Week của đài ABC (Mỹ), ông Menino nói: “Tất cả những thông tin tôi có cho thấy họ hành động đơn lẻ”.

Thị trưởng Boston cũng kêu gọi Văn phòng công tố Mỹ nên “trừng phạt nặng” nghi phạm còn sống sót.

Hoàng Uy

>> Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm thứ hai... chưa thể nói được
>> Bắt sống nghi phạm đánh bom ở Boston
>> Nghi phạm đánh bom ở Boston không được hưởng “quyền im lặng”
>> Cận cảnh Boston: Khủng bố, sợ hãi, súng ống và những cuộc vây bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.