Hơn 20 trường học ở Hà Lan đóng cửa vì bị đe dọa xả súng

22/04/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Hơn 20 trường học ở thành phố Leiden (Hà Lan) đã được yêu cầu đóng cửa vào ngày 22.4, trong bối cảnh cảnh sát lo ngại về một vụ đe dọa xả súng.

Theo lời đe dọa được đăng trên một trang web, kế hoạch xả súng sẽ nhằm vào một trường học và một giáo viên ở thành phố Leiden, nhưng không nêu rõ tên trường cũng như tên giáo viên.

 Hơn 20 trường học ở Hà Lan đóng cửa vì đe dọa xả súng
Cảnh sát canh gác bên ngoài một trường học tại Leiden sáng 22.4 - Ảnh: AFP

Cụ thể, theo BBC, lời đe dọa được viết bằng tiếng Anh, được đăng trên diễn đàn internet 4chan: “Ngày mai, tôi sẽ bắn giáo viên của tôi và càng nhiều học sinh càng tốt”.

Người viết lời đe dọa này cũng nói thêm rằng sẽ mang theo một khẩu súng và một bức thư giải thích cho việc thực hiện cuộc tấn công khi đến trường.

BBC đưa tin, cảnh sát địa phương phản ứng bằng cách khuyến cáo tất cả các trường cấp 2 và trường dạy nghề (chủ yếu dành cho lứa tuổi 12-16) đóng cửa trong ngày 22.4.

Theo BBC, có 22 trường học như vậy tại thành phố Leiden.

Thị trưởng Henri Lenferink của Leiden phát biểu trên đài phát thanh NOS (Hà Lan): “Đây chỉ có thể là một trò đùa không lành mạnh nhưng chúng tôi không muốn có bất cứ rủi ro nào”.

Huỳnh Thiềm

>> Hung thủ xả súng trong rạp phim Mỹ nhận tội
>> Xả súng giết bốn người tại New York
>> Lại xả súng tại trường đại học Mỹ
>> Xả súng dẫn đến tông xe tại Mỹ, ba người chết
>> Xả súng ở California, 4 người chết
>> Đánh bom tự sát tại quán cà phê internet, 27 người chết
>> Đại học California State sơ tán vì bị đe dọa đánh bom
>> Vụ đánh bom Boston: Lộ diện hình ảnh nghi phạm trên video an ninh
>> Nước Mỹ hoảng loạn vì đánh bom đẫm máu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.