Giết người tình, lãnh án chung thân

23/04/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 22.4, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM xử lưu động, tuyên y án sơ thẩm, phạt Lưu Huỳnh Tây (23 tuổi, ngụ Q.7) tù chung thân về tội “giết người”.

Tây và chị Nguyễn Thị Thúy thuê nhà trọ sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn). Trưa 2.6.2012, Tây đi làm về kêu nấu cơm, Thúy không nấu mà thay quần áo đi chơi. Nghi ngờ Thúy quan hệ với người khác nên hai bên cự cãi.

Tối cùng ngày, cả hai đi ngủ thì lời qua, tiếng lại dẫn đến xô xát. Hậu quả, Tây bóp cổ làm chị Thúy tắt thở.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.