Giết người, bảo vệ lãnh 20 năm tù

22/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 22.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Nhật Tảo (24 tuổi, quê Cà Mau) 20 năm tù về tội giết người, Huỳnh Minh Đương (26 tuổi, quê Cà Mau) 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

(TNO) Ngày 22.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Nhật Tảo (24 tuổi, quê Cà Mau) 20 năm tù về tội giết người, Huỳnh Minh Đương (26 tuổi, quê Cà Mau) 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bảo vệ lãnh 20 năm tù vì giết công nhân trong công trường
Bị cáo Tảo (thấp), Đương (cao) tại phiên xử phúc thẩm

Theo cáo trạng, Tảo và Đương là nhân viên của Công ty bảo vệ Hoàng Phi Hổ được phân công trực bảo vệ tại công trình xây dựng Sunrise City (P.Tân Hưng, Q.7).

Sáng 9.6.2012, Đương làm nhiệm vụ trực cổng, kiểm tra thẻ ra vào của công nhân công. Trong quá trình làm, Đương và ông Ngô Văn Chứng xảy ra mâu thuẫn vì ông Chứng không xuất trình thẻ kiểm tra mà còn chửi thề. Một lúc sau, Tảo nghe Đương kể lại sự việc. Đương rủ Tảo đi tìm ông Chứng.

Nhìn thấy ông Chứng, Đương đến đá vào chân hỏi: “Hồi nãy ông chửi tôi cái gì?”. Sau đó hai bên xô xát. Ông Chứng cầm búa bỏ chạy, Đương và Tảo cầm cây đuổi theo. Lúc này, Phạm Văn Nhu (con rể ông Chứng) nhìn thấy vậy cầm cây sắt xông vào bênh cha.

Tảo đánh Nhu bất tỉnh. Sau đó, Nhu được đưa đi cấp cứu nhưng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Đâm chết người vì mâu thuẫn do ghen tuông
>> Giải quyết mâu thuẫn bằng dao
>> Đâm bạn học chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
>> Xách mã tấu vào tiệm để cướp hay giải quyết mâu thuẫn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.