Bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi

22/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 22.4, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm thứ 2 trong vụ bắt cóc và hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại bang Bihar, tình hình sức khỏe của nạn nhân đã cải thiện, những làn sóng biểu tình đòi công lý cho bé gái 5 tuổi này vẫn tiếp diễn, BBC điểm qua các tin tức nổi bật hôm 22.4 về vụ việc.

Theo BBC, nghi phạm thứ 2 được cho có mặt khi vụ hiếp dâm xảy ra.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên tiếng gọi vụ việc này là "ví dụ của những hành vi hư hỏng".

Hồi 20.4, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm thứ 1, Manoj Kumar (22 tuổi), là hàng xóm của nạn nhân.

Theo truyền thông Ấn Độ, Kumar đã bắt cóc nạn nhân hôm 15.4 khi bé đang chơi ở quanh nhà (một khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi - PV).

Kumar, một công nhân nhà máy may, đã giam giữ, tra tấn và nhiều lần hiếp dâm bé gái mới 5 tuổi trong khoảng thời gian suốt 48 giờ. Đến ngày 17.4, bé được giải cứu sau khi những người hàng xóm nghe tiếng khóc.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương. May mắn là các bác sĩ mới đây cho biết cô bé đã qua cơn nguy kịch.

Hồi tháng 3.2013, Ấn Độ đã tăng mức hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm, bao gồm án tử hình.

Phúc Duy

>> Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm tại Ấn Độ đã qua cơn nguy kịch
>> Bắt nghi phạm cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi
>> Ấn Độ chấn động vì vụ hãm hiếp dã man bé gái 5 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.