Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập

22/04/2013 03:50 GMT+7

Theo Hãng tin PTI, khoảng 50 binh sĩ Trung Quốc vừa tiến vào khu vực Ladakh đang tranh chấp với Ấn Độ và dựng một trại lính tại đây. Ladakh nằm gần giới tuyến LAC không chính thức giữa 2 nước và đang do Ấn Độ kiểm soát.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền bắc quân đội Ấn là Rajesh Kalia đã xác nhận việc này và cho biết thêm New Delhi đang liên lạc với Bắc Kinh để giải quyết vụ việc bằng biện pháp ngoại giao. PTI dẫn nguồn tin địa phương nói vị trí trại lính nói trên cách LAC tới 10 km và đây là lần đầu tiên binh sĩ Trung Quốc tiến sâu vào Ladakh như vậy. Quân đội Ấn cũng nhanh chóng lập một đồn lính ở phía đối diện (2 trại cách nhau 300 m) và điều động Lữ đoàn bộ binh Ladakh Scouts, chuyên chiến đấu trong địa hình đồi núi, đến khu vực này. Trung Quốc chưa có phản ứng về vụ việc.

Trọng Kha

>> Ấn Độ chấn động vì vụ hãm hiếp dã man bé gái 5 tuổi
>> Ấn Độ sẽ tăng bồi thường đất đai
>> Dầu ăn đổ tràn ra đường
>> Nữ du khách Anh chết thảm tại Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.