Iran cân nhắc việc xuất dầu mỏ sang Triều Tiên

21/04/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đang cân nhắc việc bán dầu cho Triều Tiên, một kế hoạch mà quốc gia Hồi giáo này xem như là biện pháp để cải thiện nền kinh tế đang bị cấm vận.

Thông tấn xã Iran IRNA ngày 21.4 dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi phát biểu rằng Tehran và Bình Nhưỡng đang đàm phán về việc mua bán dầu mỏ.

Một thỏa thuận mua bán dầu mỏ sẽ khiến căng thẳng giữa hai nước này với Mỹ và các quốc gia phương Tây trở nên phức tạp hơn, đài RT (Nga) nhận định.

Được biết, hồi tháng 9.2012, Iran và Triều Tiên đã cùng ký kết một hiệp ước hợp tác về khoa học và kỹ thuật.

Hiện tại, một phái đoàn của Bộ Dầu mỏ Triều Tiên đang có mặt tại Iran.

Quan chức hai nước cho biết, trong quá khứ, cả hai nước đều cùng chung “một chiến tuyến” trong mặt trận đối đầu với các cường quốc phương Tây, theo IRNA.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng nước này và Triều Tiên đã vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, khi cùng nhau trao đổi tên lửa, thiết bị và kỹ thuật.

Hoàng Uy

>> Iran thử tên lửa đạn đạo mới
>> Iran tăng cường khí tài tự sản xuất
>> Triều Tiên nói có thể đàm phán giảm vũ khí với Mỹ
>> Triều Tiên "mở cửa" cho một tổ chức nhân đạo Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.