Gạt bỏ hiềm khích, Nhật ngỏ ý giúp Trung Quốc sau động đất

21/04/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 20.4 đã ngỏ ý muốn giúp chính phủ Trung Quốc khắc phục hậu quả do cơn động đất ở tỉnh Tứ Xuyên gây ra, làm ít nhất 203 người chết hoặc mất tích và hàng ngàn người khác bị thương.

Ông Abe đã gửi một thông điệp đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường vào ngày 20.4, AFP dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

“Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tối đa”, thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản viết.

Ông Abe cũng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và hy vọng các khu vực hứng chịu thiên tai sẽ được sớm khôi phục, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Nhật cho biết Chính phủ Trung Quốc cũng đã đáp lại thông điệp từ phía Nhật Bản, cho biết Bắc Kinh hiện vẫn chưa cần sự trợ giúp của nước ngoài, nhưng sẽ liên lạc với Nhật Bản khi cần được hỗ trợ.

Được biết, quan hệ Trung - Nhật trong thời gian gần đây vẫn đang căng thẳng do tranh chấp kéo dài về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Hoàng Uy

>> Động đất 7,2 độ Richter tại miền bắc Nhật Bản
>> Nâng tầm quan hệ cảnh sát biển Nhật Bản - Việt Nam
>> Nhật Bản sẽ tặng tàu tuần tra cho Philippines
>> Khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc bay sang Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.